Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do địa phương làm chủ quản.
Dù đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, kinh tế tư nhân vẫn đối diện với thách thức chồng chất, đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển.
Theo chuyên gia, việc Nhà nước không đầu tư mà để doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội là chủ trương rất đúng bởi Nhà nước đã hỗ trợ thông qua miễn giảm thuế đất và có chính sách để cho vay lãi suất thấp.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết sau khi đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi vào hoạt động, có thể tính toán được mức độ ảnh hưởng tới các dự án khác và có thể kéo dài thời gian thu phí.
Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải cho rằng để phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính cần chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về tiếp cận đất đai, tiếp cận vốn vay tín dụng với lãi suất thấp hơn.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh vấn đề đưa nguồn vốn ra thị trường-khơi thông nguồn vốn đã và đang được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, người dân đặc biệt quan tâm.
Để hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội ngay trong năm 2024, Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và quyết tâm hoàn thành trước tháng Bảy tới.
Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, trước ngày 5/2/2024.
Theo kế hoạch, 5 dự án dự án BOT giao thông được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công vào cuối năm 2025, đầu năm 2026; với tổng mức đầu tư khoảng 44.592 tỷ đồng.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai nhận được báo cáo của 33 tỉnh, trong đó trừ Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định, các tỉnh còn lại đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 15.312 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đề nghị các sở, ngành rà soát các công trình, dự án nếu dự án nào có tỷ lệ giải ngân thấp, không giải ngân được phải điều chuyển vốn sang công trình dự án khác đang cần vốn.
Dự kiến ngày 8/2 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có buổi làm việc với các tổ chức tín dụng và các Hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản để tìm cách tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn tín dụng.
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để "làm giàu" nguồn cung nhà ở trong bối cảnh hiện nay, việc quan trọng là khơi thông nguồn vốn, tập trung sửa đổi Luật Đất đai 2013.
Theo giới chuyên gia, để vực dậy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, yêu cầu đặt ra là cần khơi thông nguồn vốn, gỡ vướng từ cơ chế chính sách và cho loại hình nay một "thân phận."
Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng chỉ là một trong số các nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản, nhưng đây là nguồn vốn mang tính chất trọng yếu.
Xoay quanh vấn đề nguồn vốn vào bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng không nên siết chặt mà nên kiểm soát cho vay đối với các doanh nghiệp, đối tượng vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích...
Tổng tài sản của khối doanh nghiệp nhà nước đạt khoảng 4 triệu tỷ đồng, theo đó quy mô tài sản bình quân đạt 4.100 tỷ đồng/doanh nghiệp và cao gấp 10 lần doanh nghiệp FDI.
Phó Thủ tướng lưu ý việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; đánh giá bất cập của các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không.
Với việc khẩn trương triển khai quy hoạch, chỉnh trang đô thị để lên quận với nhiều lực hút mới, Hoài Đức đang được dự đoán là mảnh đất đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư trong tương lai gần.
Trong tổng số vốn đầu tư công hơn 44.900 tỷ đồng TP.HCM bố trí cho năm 2022, thành phố dự kiến chi 1.000 tỷ đồng cho dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-Nước Lên.